Thể thao không chỉ thành tích, mà phải tạo ra giá trị kinh tế
Không chỉ đặt mục tiêu trở thành một trong 4 trung tâm thể thao lớn nhất cả nước, Đà Nẵng đang từng bước mở rộng vai trò của thể thao, từ thành tích thi đấu đến phát triển du lịch, dịch vụ, kinh tế thể thao biển và quảng bá hình ảnh thành phố. Nhân kỷ niệm Ngày Thể thao Việt Nam (27-3) và 51 năm Giải phóng TP Đà Nẵng, phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã có cuộc trao đổi với ông Tào Viết Hải - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, về những bước đi và kỳ vọng đối với thể thao TP trong thời gian tới.
+ Phóng viên: Trong định hướng phát triển đến năm 2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành một trong 4 trung tâm thể thao lớn nhất cả nước. Xin ông cho biết lộ trình cụ thể để hiện thực hóa vị thế này, đặc biệt là mục tiêu dẫn đầu về kinh tế thể thao biển tại Việt Nam?
+ Ông Tào Viết Hải: Về lộ trình thực hiện mục tiêu này, chúng tôi sẽ rà soát, tham mưu UBND TP điều chỉnh Đề án phát triển thể thao thành tích cao TP Đà Nẵng đến năm 2030 phù hợp với thực tiễn hiện nay, trong đó ưu tiên đầu tư các môn trọng điểm trong chương trình Olympic, ASIAD và tập trung phát triển các môn thể thao biển. Bên cạnh đó, Sở tiếp tục tham mưu hoàn thiện quy hoạch, đầu tư nâng cấp hạ tầng, cơ sở vật chất trọng điểm, chuẩn hóa các bãi biển phục vụ thể thao, như: đẩy nhanh tiến độ xây dựng sân vận động trên 40.000 chỗ tại Khu Liên hợp thể thao Hòa Xuân, Khu phức hợp Công viên văn hóa đa chức năng và thể dục thể thao khu vực phía trước Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, đầu tư nâng cấp, mở rộng Khu Thể dục thể thao phía nam TP ở phường Hương Trà,… để đảm bảo cơ sở vật chất đăng cai tổ chức Đại hội và các sự kiện thể thao quy mô khu vực, châu Á và thế giới trong thời gian đến.
Cùng với đó, TP cần tăng tần suất đăng cai giải quốc gia, quốc tế; hình thành chuỗi sự kiện thể thao biển thường niên, định hình và khẳng định thương hiệu “thành phố thể thao biển” gắn với du lịch. Bước đầu, trong tháng 5-2026, TP sẽ đăng cai tổ chức 2 sự kiện tầm cỡ thế giới liên quan thể thao biển, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, gồm giải Vật vô địch bãi biển thế giới và Cuộc thi IRONMAN 140.6 Việt Nam.
+ Phóng viên: Hiện nay, khoảng cách giữa thể thao phong trào và thể thao thành tích cao vẫn còn khá lớn. Ngành thể thao thành phố có những giải pháp đột phá nào để biến sự bùng nổ của các bộ môn phong trào thành bệ phóng tìm kiếm và đào tạo tài năng cho các đội tuyển chuyên nghiệp?
+ Ông Tào Viết Hải: Khoảng cách ấy là rất rõ ràng, nhưng thể thao phong trào chính là nền tảng để thể thao thành tích cao phát triển. Do đó, trong thời gian đến, ngành sẽ tập trung vào các giải pháp trọng tâm.
Thứ nhất, tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, vận động mỗi người dân chọn cho mình ít nhất môn thể thao phù hợp để tập luyện nâng cao sức khỏe thể lực, phòng chống bệnh tật.
Thứ hai, tiếp tục phát huy vai trò các hội, liên đoàn, câu lạc bộ TDTT theo sở thích, phối hợp với ngành Giáo dục - Đào tạo xây dựng các câu lạc bộ thể thao học sinh trong trường học; tăng cường tổ chức, đăng cai tổ chức các giải thể thao theo nhóm tuổi để khích lệ, tạo động lực tinh thần luyện tập TDTT. Thông qua đó tạo điều kiện cho các bộ môn có cơ sở theo dõi, tuyển chọn, đào tạo vận động viên năng khiếu phục vụ cho phát triển thể thao thành tích cao.
Thứ ba, đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào công tác quản lý, vận hành tổ chức giải và đào tạo huấn luyện. Chủ động hợp tác với các tổ chức xã hội, doanh nghiệp để đầu tư cơ sở vật chất và phát triển mạnh mẽ các môn thể thao mới như pickleball, chạy bộ và một số môn thể thao biển với mục tiêu biến phong trào mạnh thành nguồn đầu vào ổn định cho thể thao thành tích cao.
+ Phóng viên: Với lợi thế của một thành phố sự kiện, Đà Nẵng đang định hướng ra sao trong việc đăng cai các giải đấu quy mô quốc tế (như Ironman 70.3, marathon, golf) để vừa nâng tầm chuyên môn, vừa tạo ra nguồn thu bền vững từ du lịch thể thao?
+ Ông Tào Viết Hải: Với định hướng là lấy sự kiện thể thao “nuôi” du lịch, lấy du lịch “nuôi” thể thao; cùng với việc duy trì tổ chức các giải quốc tế có thương hiệu như Ironman, marathon, golf, pickleball…, ngành sẽ tiếp tục xúc tiến, tham mưu UBND TP đăng cai tổ chức các sự kiện thể thao biển, thể thao giải trí, thể thao điện tử... Đồng thời, nghiên cứu xây dựng gói sản phẩm du lịch thể thao trọn gói (thi đấu - nghỉ dưỡng - trải nghiệm văn hóa), qua đó tạo nguồn thu từ lưu trú, dịch vụ và tăng cường quảng bá hình ảnh thành phố đến với du khách trong và ngoài nước.
+ Phóng viên: Để giảm bớt áp lực cho ngân sách Nhà nước, TP Đà Nẵng có những cơ chế gì nhằm khuyến khích mạnh mẽ hơn nữa sự tham gia của các doanh nghiệp vào việc đầu tư hạ tầng và tài trợ cho các đội tuyển thể thao mũi nhọn?
+ Ông Tào Viết Hải: Ngành sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành nghiên cứu, tham mưu thành phố đẩy mạnh cơ chế xã hội hóa và phát triển kinh tế thể thao, kiến tạo môi trường thuận lợi thu hút nguồn lực từ doanh nghiệp, tổ chức xã hội để phát triển cơ sở vật chất, tổ chức sự kiện, đào tạo vận động viên thông qua các hình thức, phương thức: ưu đãi đầu tư về thuê đất đai, thuế, thủ tục cho doanh nghiệp xây dựng cơ sở thể thao, hợp tác công - tư (PPP) trong vận hành sân bãi, tổ chức sự kiện; đặt hàng - vận động doanh nghiệp tài trợ, đồng hành cùng đội tuyển, giải đấu nhằm giảm gánh nặng ngân sách, tăng nguồn lực xã hội. Đồng thời, phát huy khả năng linh hoạt của các tổ chức hội, liên đoàn thể thao, câu lạc bộ thể thao trên địa bàn thành phố cùng tham gia xây dựng, phát triển thể thao thành tích cao của TP.
+ Phóng viên: Công tác đào tạo và giữ chân vận động viên tài năng luôn là bài toán khó. Trong giai đoạn 2026-2031, ngành thể thao sẽ triển khai những chính sách đãi ngộ đặc thù nào về nhà ở, học bổng hay giải quyết việc làm sau thi đấu để các vận động viên yên tâm cống hiến lâu dài cho màu cờ sắc áo Đà Nẵng?
+ Ông Tào Viết Hải: Đây là nội dung rất quan trọng và TP đã ban hành nhiều chế độ, chính sách đãi ngộ đặc thù cho các vận động viên tài năng, trong đó có chế độ đãi ngộ hằng tháng, nhà ở, hỗ trợ học phí học đại học và giải quyết việc làm sau khi kết thúc thi đấu.
Thời gian đến, chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát, nghiên cứu và tham mưu TP ban hành các chế độ, chính sách phù hợp tình hình thực tiễn nhằm bảo đảm quyền lợi và khuyến khích, động viên các vận động viên yên tâm cống hiến lâu dài cho màu cờ sắc áo Đà Nẵng và phát triển bền vững thể thao thành tích cao.
+ Phóng viên: Nhằm đáp ứng tiêu chuẩn đăng cai các giải đấu tầm cỡ châu lục trong tương lai, kế hoạch nâng cấp và hoàn thiện các thiết chế trọng điểm như Khu liên hợp thể thao Hòa Xuân hay Cung thể thao Tiên Sơn sẽ được triển khai cụ thể ra sao trong những năm tới?
+ Ông Tào Viết Hải: Ngoài việc đầu tư nâng cấp và hoàn thiện các thiết chế trọng điểm được nêu ở trên, ngành sẽ nghiên cứu, tham mưu thành phố đầu tư xây dựng Khu liên hợp thể thao dưới nước và đua thuyền, Trung tâm thể thao biển tại khu vực phù hợp ở phía nam thành phố giữ vai trò là các cơ sở liên kết, trung tâm vệ tinh tạo động lực thúc đẩy phát triển thể dục, thể thao, phục vụ nhân dân và phát triển du lịch thể thao, kinh tế dịch vụ thể thao trong thời gian đến.
+ Phóng viên: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!
XUÂN TIẾN (thực hiện)




